Tiếp tục xây dựng Đà Nẵng là một trong những điểm đến an toàn nhất cả nước

Thứ ba, 06/08/2013 10:43

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-8, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CA Trung ương, Bộ trưởng Bộ CA có buổi làm việc với CATP Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác về giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2013. Cùng dự và phát biểu ý kiến tại buổi làm việc có đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy Đà Nẵng.

Báo cáo tình hình công tác 8 tháng đầu năm 2013, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng nhấn mạnh: Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh làm tốt công tác đảm bảo ANQG, CATP đã triển khai hiệu quả, chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời, phù hợp nhiều vấn đề, vụ việc, đấu tranh trấn áp phòng chống các loại tội phạm, trong đó đánh mạnh vào số đối tượng phạm tội có tổ chức, đối tượng chuyên nghiệp, các loại tội phạm nguy hiểm; tăng cường công tác TTKS giao thông, góp phần kiềm chế TNGT, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ được quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định trật tự các khu dân cư, trong đó nổi lên nhiều mô hình, điển hình tiên tiến là điểm sáng theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” từ cơ sở như “tổ dân phố, thôn không có tội phạm và TNXH”, “tổ dân phố bình yên”..., đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến an toàn nhất cả nước cho du khách trong và ngoài nước.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CÔNG HẠNH

Điểm sáng của miền Trung - Tây Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Trong 8 tháng đầu năm 2013, dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình ANTT vẫn diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, Đảng bộ và nhân dân TP đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp rất tích cực của lực lượng CATP. Không chỉ chủ động tốt việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương mà công tác an ninh trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ được tăng cường; các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến an ninh nông thôn được giải quyết hiệu quả, không để lây lan, phức tạp, hình thành “điểm nóng”.

Đặc biệt, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, số vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá 100%, chế tài nhiều băng nhóm tội phạm như cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, ma túy. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; TTATGT được đảm bảo; phong trào toàn dân BVANTQ được triển khai sâu rộng, phát huy hiệu quả. Việc xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ được quan tâm đầu tư hiệu quả, như mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “tổ dân phố, thôn không có tội phạm và TNXH”, “tổ dân phố bình yên”, “đội dân phòng nữ”...

Trước diễn biến phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn cả nước thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo, các lực lượng CATP Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, điểm nóng. Hai là, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, không để tội phạm lộng hành; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và TNXH. Ba là, đặc biệt chú ý đến công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác đảm bảo ANTT nhất là giữa 3 lực lượng CA, biên phòng và quân đội theo Nghị định 77 của Chính phủ. Bốn là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; gắn phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; xây dựng khu văn hóa an ninh, an toàn, không có tội phạm và TNXH. Năm là, đẩy mạnh thực hiện các CVĐ, phong trào CAND, tập trung chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, đặc biệt là lễ tiết, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND TP Đà Nẵng.

“TP Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ lớn của miền Trung-Tây Nguyên, là một trong 13 đô thị loại 1, một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nơi diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị mang tầm quốc gia, quốc tế. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh là một trong những nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu, góp phần cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Hầu như mọi du khách đến tham quan, công tác khi trở về đều khen TP Đà Nẵng rất an toàn, trật tự đô thị tốt, môi trường xanh – sạch – đẹp. Điều đó chứng tỏ việc đảm bảo an ninh của địa phương là một điểm sáng. Tuy nhiên, lực lượng CA quyết không được chủ quan, lơ là, tự mãn mà phải tiếp tục kiên trì nỗ lực, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thách thức để đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến an toàn nhất của khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung” – Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang trao đổi với lãnh đạo Thành ủy và CATP Đà Nẵng bên lề buổi làm việc.
Ảnh: C.H 

Nỗ lực vì “thành phố đáng sống”

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ khẳng định: Những tháng đầu năm, Đà Nẵng đang tiếp tục duy trì tốt các chỉ tiêu KT-XH, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch đều tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2012. An sinh xã hội được duy trì tốt, trong đó phải kể đến sự đóng góp hết sức xứng đáng của lực lượng CATP. Đặc biệt, tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn được kiểm soát tốt, không để xảy ra “điểm nóng”, trong đó nhiều vụ án lớn, phức tạp mà nhân dân quan tâm đã được lực lượng CA điều tra khám phá nhanh. TTATGT được đảm bảo. Nội bộ CATP có tinh thần đoàn kết cao. Đảng bộ CATP nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí Trần Thọ cho rằng, những năm tới, Đà Nẵng đang xác định 5 hướng đột phá chính là “phát triển công nghiệp, công nghệ cao; thương mại dịch vụ; kết cấu hạ tầng; an sinh xã hội và an ninh chính trị”. Trong 5 hướng đột phá ấy, nếu an ninh chính trị không đảm bảo thì những đột phá khác sẽ không đạt được kết quả như kỳ vọng. Vì thế, lực lượng CATP phải tập trung kiềm chế các loại tội phạm. Để tiếp tục xây dựng Đà Nẵng là TP đáng sống, CATP phải tham mưu Thành ủy các giải pháp, biện pháp đảm bảo tốt tình hình ANTT.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: “Lãnh đạo CATP nhận thức sâu sắc rằng, sự động viên của Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Trần Thọ chính là sự kỳ vọng, tin tưởng rất lớn của Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA và lãnh đạo Thành ủy đối với CATP trong thời gian tới. Vì thế, lãnh đạo CATP sẽ liên hệ đến từng lãnh đạo chỉ huy từng đơn vị CA các cấp với một thái độ hết sức nghiêm túc, không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được mà phải nghiêm túc kiểm điểm, nhận ra những yếu kém tồn tại để đáp ứng tốt hơn cho những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Chúng tôi xin tiếp thu và cam kết trước Bộ trưởng, Thường vụ Thành ủy, lực lượng CATP sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới”.

Công Hạnh

* Nhân buổi chào cờ đầu tháng 8-2013, CATP Đà Nẵng đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ CA về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá kể từ ngày 1-5-2013 cho đồng chí Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ CA, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định
phong cấp hàm Đại tá cho đồng chí Lâm Cao Luynh.

* Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP thưởng 20 triệu đồng và Bằng khen cho CSĐTTP về ma túy (thành tích điều tra, khám phá chuyên án ma túy 606H);  Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 13 cá nhân thuộc Phòng CSĐTTP về ma túy và Phòng CS bảo vệ và cơ động (thành tích trong công tác tấn công trấn áp tội phạm).

C.H